Rắn lục đuôi đỏ liên tục tấn công người

Thứ sáu, 14/11/2014 10:44

(Cadn.com.vn) - “Mình vừa chân ướt chân ráo từ đồng về vừa đẩy cửa bước vào bếp treo cây cuốc thì bất ngờ bị một con rắn lục đuôi đỏ nhỉnh hơn đầu ngón tay trỏ cắn vào mu bàn tay. Trong tích tắc, cả cánh tay tê cứng, sưng tím, mặt mày xây xẩm gây nôn mửa, khó thở cũng may có người thân ở nhà nên sơ cứu kịp thời nếu không...”, ông Nguyễn Cao Thắng, ở thôn An Hà, xã Nghĩa Trung (H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) bàng hoàng kể lại.

Báo cáo của UBND xã Nghĩa Trung cho thấy, trong mấy ngày qua, xuất hiện nhiều con rắn lục đuôi đỏ bò vào nhà dân để cắn người, đặc biệt là tại 2 thôn An Hà và Phổ Văn, nhiều người dân đã bị loại rắn độc này cắn phải nhập viện vì đe dọa đến tính mạng. Theo ông Trương Thanh Tồn, 56 tuổi (ngụ thôn Phố Văn) cho biết, từ khi có một nhóm người lạ tới địa bàn để tìm cây cà gai leo thì hiện tượng rắn lục đuôi đỏ xuất hiện dày đặc bò vào nhà dân cắn người liên tục, loại rắn này xưa nay hiếm nhưng nay chỉ cần mất cảnh giác là chúng tấn công người.

Những ngày qua, hiện tượng rắn lục đuôi đỏ không chỉ xuất hiện ở xã Nghĩa Trung mà chúng còn được phát hiện tại một số xã của H. Nghĩa Hành và một số địa phương khác của tỉnh Quảng Ngãi. Em Võ Thành Thật, ở thôn An Hà, xã Nghĩa Trung hốt hoảng kể lại: “Vừa đi học về đang loay hoay tìm dép để vào nhà thì bất ngờ một con rắn lục đuôi đỏ cuộn tròn trong dép cắn vào chân em. Nghĩ là rắn lành nên em chỉ đuổi rắn đi, vài giây sau chân em tê cứng, mắt mờ dần, khó thở, em vội hô hoán gia đình sơ cứu hút nọc độc rồi chuyến vào trạm y tế”.

Em Võ Thành Thật và vết cắn của rắn lục đuôi đỏ.

Còn bà Lê Thị Gái, ở xã Nghĩa Hà cho biết: Đang cắt cỏ cho bò bất ngờ một con rắn lục đuôi đỏ từ đâu phóng ra cắn vào cánh tay bà. Do được  người thân đưa đi cấp cứu kịp nên không nguy hiểm đến tính mạng, “Cả nhà cầm gậy, vạch cỏ tìm rắn độc, đám ruộng hơn 300 m2 trồng cỏ mà phát hiện đến 3 con rắn lục đuôi đỏ, thấy mà sợ”, bà Gái hoảng hốt kể.

Ông Nguyễn Đình Vinh, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung cho biết, đúng thời điểm này chính quyền địa phương nhận thông tin phản ánh về việc một số người lạ mặt mang bao tải đi dọc sông Phủ và nghi ngờ thả rắn lục đuôi đỏ ra môi trường.

“Chúng tôi đã xác minh và biết những người này đi tìm cây cà gai leo chữa bệnh. Họ có mặt tại đây trùng hợp với thời điểm địa phương xuất hiện nhiều rắn lục đuôi đỏ nên gây hiểu nhầm, hoang mang lo sợ cho người dân”, ông Nguyễn Đình Vinh, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung, H. Tư Nghĩa cho biết.

Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, từ đầu tháng 11 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 20 ca cấp cứu do bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Đó là chưa kể hàng chục trường hợp được cấp cứu tại các cơ sở y tế,  nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng bị độc tố trầm trọng, nạn nhân thường bị tê cứng toàn thân, mặt mày xanh xao.

Bác sĩ Phạm Ngọc Lân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi khuyến cáo, các trường hợp khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn, người dân phải dùng dây, vải buộc gần nơi bị cắn, tránh để độc tố lan rộng và khẩn trương đến cơ sở y tế gần nhất để được sơ cấp cứu. Bên cạnh đó, khu vực người dân bị tấn công có nhiều cây xanh, bụi rậm là nơi rắn dễ ẩn nấp. Người dân cần dùng cây sả, hột nén, tỏi,... giã nát và rải đều xung quanh nhà. Trước khi ngủ cần kiểm tra kỹ chăn, màn, góc giường và đóng kín các cửa.

Hiện tượng rắn lục đuôi đỏ xuất hiện dày đặc một cách bất thường tại Quảng Ngãi khiến dư luận rất hoang mang, phải chăng đã có kẻ xấu cố tình thả rắn độc để gây rối trật tự trị an ? Câu hỏi này dành cho các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi.

Anh Thư